Liên hợp quốc kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ

Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
 
Liên hợp quốc đã khai trương mạng dữ liệu về bạo lực chống phụ nữ, website đầu tiên trên thế giới cung cấp đầy đủ thông tin về loại hình bạo lực này, nhằm nâng cao nhận thức của dư luận và các nhà hoạch định chính sách, cũng như những biện pháp mà các nước thành viên Liên hợp quốc đang thực hiện, cả về mặt pháp luật, chính sách và thể chế, nhằm chống lại tệ nạn này.
 
Phát biểu khai trương trang web này, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Asha-Rose Migiro lưu ý rằng bạo lực chống phụ nữ vẫn là một trong những nguyên nhân cũng như khía cạnh tiêu cực nhất của tình trạng vi phạm nhân quyền trong thời đại ngày nay theo báo cáo hàng năm Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
 
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc, bà Navi Pillay cho rằng bạo lực chống phụ nữ thường bắt nguồn từ định kiến, thành kiến, không công bằng và những hành vi này cho đến nay vẫn chưa bị trừng trị đích đáng. Do vậy, theo bà, trả lại cho phụ nữ những quyền căn bản không chỉ là vấn đề đạo lý mà còn là nghĩa vụ pháp lý.
 
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Pillay đã ra tuyên bố khẳng định “tệ phân biệt đối xử với phụ nữ ăn sâu bám rễ trong mọi khía cạnh của xã hội, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, đang làm suy yếu toàn bộ xã hội”. Bà nêu rõ, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và nếu các chính sách liên quan đến giới nữ không được thực hiện, nhiều tiến bộ mà loài người đã đạt được trong những thập kỷ qua có thể bị tụt lùi.
 
Ngày 6/3, Tổng Giám đốc của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) Kandeh Yumkella cũng ra thông cáo cho rằng “bảo đảm quyền bình đẳng và địa vị của phụ nữ ở những nước nghèo không chỉ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo và bệnh tật, mà còn là chìa khóa để phát triển nền công nghiệp hiệu quả và bền vững”.

Ông nhấn mạnh rằng không có bất cứ một giải pháp bền vững nào cho các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị mà không có sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ.
 
Tổng Giám đốc cho biết UNIDO sẽ đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 bằng việc tôn vinh những thành tựu mà phụ nữ thế giới đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng độc lập về kinh tế, quyền tiếp cận các nguồn lực quốc gia của phụ nữ, đồng thời khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình hoạch định chính sách và quyết định chính trị.
 
Dự báo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ đẩy thêm 22 triệu phụ nữ nữa vào tình trạng thất nghiệp và làm cho những phụ nữ bước vào tuổi lao động trong năm 2009 tìm việc khó khăn hơn. Theo Tổng Giám đốc ILO Juan Somavia, cuộc khủng hoảng trên đang làm cho tình trạng bất bình đẳng giới thêm nghiêm trọng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục