Liên hợp quốc lập Phái bộ nhân quyền thường trực ở Honduras

Theo Tổng thống Honduras ngày 16/4, trước những làn sóng bạo lực do các băng nhóm tội phạm gây ra, Liên hợp quốc lập Phái bộ nhân quyền ở quốc gia Trung Mỹ này.
Liên hợp quốc lập Phái bộ nhân quyền thường trực ở Honduras ảnh 1Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời báo giới tại thủ đô Tegucigalpa, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández ngày 16/4 cho biết trước những làn sóng bạo lực liên tiếp do các băng nhóm tội phạm gây ra, Liên hợp quốc đã quyết định thành lập Phái bộ nhân quyền thường trực tại quốc gia Trung Mỹ này vào giữa năm nay.

Theo Tổng thống Hernández, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ thiết lập văn phòng thường trực tại thủ đô Tegucigalpa, cộng tác chặt chẽ với Viện công tố nhân quyền sở tại nhằm trợ giúp nước này hoạch định chính sách thực hiện tôn trọng nhân quyền dưới mọi góc độ, tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất đẩy lùi tình trạng bạo lực hiện đang leo thang trên lãnh thổ Honduras.

Con số thống kê của các tổ chức nhân quyền quốc tế cho thấy trong năm 2014, tại Honduras xảy ra 68 vụ giết hại trên tổng số 100.000 dân, tương đương với El Salvador, một quốc gia Trung Mỹ khác cũng rơi vào tình trạng bạo lực triền miên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục