Liên hợp quốc: Lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria lại thất bại

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet cho rằng lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria đã "một lần nữa thất bại trong việc bảo vệ dân thường."
Liên hợp quốc: Lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria lại thất bại ảnh 1Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại Idlib, Syria, ngày 15/1/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 17/1, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Michelle Bachelet đã kêu gọi chấm dứt tình trạng thù địch tại Idlib ngay lập tức, đồng thời cho rằng lệnh ngừng bắn mới nhất tại Syria đã "một lần nữa thất bại trong việc bảo vệ dân thường."

Trong một tuyên bố về lệnh ngừng bắn này, mà theo kế hoạch phải được thực thi cách đây gần một tuần, bà Bachelet nói: "Điều đáng lo ngại sâu sắc là hàng ngày, dân thường vẫn thiệt mạng trong các cuộc tấn công tên lửa từ cả trên không và trên bộ."

Hôm 16/1, Liên hợp quốc cho biết khoảng 350.000 người Syria, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã phải chạy trốn đợt tấn công mới do Nga yểm trợ nhằm vào tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria, kể từ đầu tháng 12 năm ngoái, và tìm kiếm nơi ẩn náu tại khu vực biên giới gần Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục