Liên hợp quốc lo ngại nguy cơ tái diễn xung đột tại Gaza

Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Palestine, ông James Rawley, đã bày tỏ quan ngại về khả năng tái diễn các cuộc đụng độ quân sự tại Dải Gaza trong thời gian tới.
Liên hợp quốc lo ngại nguy cơ tái diễn xung đột tại Gaza ảnh 1Nhân viên an ninh Palestine tuần tra tại Rafah, phía nam Dải Gaza, giáp giới Ai Cập ngày 3/1/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Ramallah, Điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Palestine, ông James Rawley, đã bày tỏ quan ngại về khả năng tái diễn các cuộc đụng độ quân sự tại Dải Gaza trong thời gian tới.

Ông Rawley cũng kêu gọi bổ sung một khoản tài chính trị giá 705 triệu USD cho các hoạt động nhân đạo tại Palestine, nhất là Dải Gaza, sau những thiệt hại từ chiến dịch quân sự của Israel hồi năm ngoái. Quan chức Liên hợp quốc này đồng thời hối thúc chính quyền Israel dỡ bỏ các biện pháp bao vây và cấm vận tại Gaza.

Phát biểu của ông Rawley được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AU) Nabil el-Arabi ra một tuyên bố chung bày tỏ lấy làm tiếc về tình trạng khan hiếm nguồn tài chính phục vụ cho công tác tái thiết Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục