Liên hợp quốc lo ngại việc Mỹ hoãn cấp thị thực cho các nhà ngoại giao

Tổng thư ký Guterres và ban cố vấn pháp luật của Liên hợp quốc đã liên tục bày tỏ quan ngại cũng như quan điểm pháp lý của Liên hợp quốc với các đại diện cấp cao Mỹ.
Liên hợp quốc lo ngại việc Mỹ hoãn cấp thị thực cho các nhà ngoại giao ảnh 1Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 26/12 cho biết, ông Guterres rất lo ngại về việc Mỹ trì hoãn cấp thị thực cho một số đại diện của Nga và các nước thành viên khác đến tham đự các cuộc họp của Liên hợp quốc ở New York.

[LHQ kêu gọi Mỹ không cản trở các nhà ngoại giao nước ngoài]

Người phát ngôn Dujarric cho hay, nhiều tháng nay, Tổng thư ký Guterres và ban cố vấn pháp luật của Liên hợp quốc đã liên tục bày tỏ quan ngại cũng như quan điểm pháp lý của Liên hợp quốc với các đại diện cấp cao Mỹ.

Người phát ngôn nói: "Tổng thư ký và nhóm của ông sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ vấn đề này."

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên hợp quốc về quan hệ với nước chủ nhà, trong các cuộc họp ủy ban này, Nga, Cuba và Syria nằm trong những nước thành viên nêu vấn đề Washington trì hoãn cấp thị thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục