Liên hợp quốc quan ngại việc Campuchia lệnh bắt Sam Rainsy

Liên hợp quốc quan ngại việc Campuchia ra lệnh bắt giữ Sam Rainsy

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng lệnh bắt giữ thủ lĩnh Đảng CNRP Sam Rainsy là một diễn tiến đáng quan ngại, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại.
Liên hợp quốc quan ngại việc Campuchia ra lệnh bắt giữ Sam Rainsy ảnh 1Ông Sam Rainsy tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 10/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 17/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng lệnh bắt giữ thủ lĩnh Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy là một diễn tiến đáng quan ngại, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc đối thoại.

Ông Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại khi nhấn mạnh: “Việc ra lệnh bắt giữ đối với thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy hôm 13/11 và những vụ việc trước đó chống lại những nghị sĩ và lãnh đạo phe đối lập là những diễn tiến đáng ngại.”

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các bên tại Campuchia tiến hành đối thoại và khuyến khích mọi phe phái chính trị tại quốc gia này “kiềm chế bạo lực, hăm dọa và sách nhiễu.” Ông nêu rõ: “Một môi trường không có sự dọa dẫm cho đối thoại dân chủ là điều cơ bản đối với sự ổn định chính trị và xã hội yên bình.”

Ông Sam Rainsy đã hoãn kế hoạch quay trở lại Campuchia khi đang ở Hàn Quốc hôm 16/11, do lo ngại sẽ bị bắt và phạt tù giam hai năm vì tội phỉ báng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục