Liên hợp quốc sẽ triển khai máy bay không người lái ở Mali

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Mali sẽ được tăng cường máy bay không người lái để giúp bảo vệ thường dân ở khu vực bất ổn.
Liên hợp quốc sẽ triển khai máy bay không người lái ở Mali ảnh 1Máy bay không người lái Heron TP. Ảnh minh họa. (Nguồn: iai.co.il)

Theo hãng AP, lãnh đạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc Herve Ladsous ngày 18/6 cho biết lực lượng này tại Mali sẽ được tăng cường máy bay không người lái để giúp bảo vệ thường dân và quân đội Liên hợp quốc ở khu vực miền Bắc bất ổn.

Trước đó, ông Ladsous đã khẳng định với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng các phương tiện này sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho các nhân viên gìn giữ hòa bình.

Sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop xác nhận với phóng viên rằng số máy bay không người lái này vẫn chưa đi vào hoạt động song Chính phủ Mali muốn sử dụng phương tiện này "càng sớm càng tốt."

Theo ông Ladsous, "tình trạng giao tranh kinh hoàng tại Kidal (miền Bắc Mali) và tình trạng bất ổn toàn diện do sự hiện diện kéo dài của các nhóm khủng bố trên khắp miền Bắc Mali chỉ rõ rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải làm để đạt được ổn định ở nước này."

Ông nhấn mạnh: "Một tiến trình chính trị thành công là nền tảng cho sự ổn định"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục