Liên hợp quốc thắt chặt việc thực thi trừng phạt Triều Tiên

Ủy ban phụ trách các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 3/10 đã nhất trí liệt những con tàu vận chuyển than đá từ Triều Tiên vào danh sách đen theo yêu cầu của Mỹ.
Liên hợp quốc thắt chặt việc thực thi trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 28/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (mới đây đã áp đặt cấm cập cảng trên phạm vi toàn cầu đối với 4 con tàu vì vận chuyển than đá từ Triều Tiên, trong đó có một tàu cũng vận chuyển cả đạn dược. Trong khi đó, Mỹ lại trì hoãn việc liệt 4 con tàu khác vào danh sách đen để chờ điều tra thêm.

Theo một văn bản mà hãng tin Reuters được xem ngày 10/10, ủy ban phụ trách các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 3/10 đã nhất trí liệt những con tàu trên vào danh sách đen theo yêu cầu của Mỹ, "vì vận chuyển những món hàng bị cấm từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên." 

Cũng theo văn bản này, phía Mỹ khẳng định việc rút lại 4 con tàu mà nước này từng đề xuất liệt vào danh sách đen gồm tàu Xin Shen Hai mang cờ Hàn Quốc, tàu East Glory 7 gắn cờ Cộng hòa Palau, tàu Kai Xiang và tàu Cheng Hong cùng treo cờ Panama.

[Liên hợp quốc trừng phạt các tàu vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên]

Phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc viết: "4 tàu này cần được nghiên cứu thêm với các bên (có liên quan) chủ chốt và chúng tôi sẽ trở lại ủy ban khi tiến trình này được hoàn tất." 

Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm cập cảng đối với tàu Petrel 8 mang cờ Comoros, tàu Hao Fan 6 mang cờ St. Kitts and Nevis, Tong San 2 mang cờ Triều Tiên và Jie Shun gắn cờ Campuchia. Theo lệnh cấm này, có hiệu lực từ 5/10, việc cập cảng chỉ được tiến hành trong trường hợp khẩn cấp hoặc nếu những tàu này đang trên đường trở về cảng quê nhà.

Đáng lưu ý, các giám sát viên Liên hợp quốc cho hay tàu Jie Shun, bị cơ quan chức năng Ai Cập chặn lại vào ngày 11/8/2016, khi đó mang theo 30.000 lựu đạn dành cho súng phản lực chống tăng (RPG) được dấu dưới khoảng 2.300 tấn quặng sắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục