Liên hợp quốc thừa nhận đã từng lạm dụng bạo lực tại Haiti

Liên hợp quốc thừa nhận việc Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Haiti đã lạm dụng bạo lực khi đàn áp các cuộc biểu tình tại đảo quốc Caribe này hồi tháng 12 năm ngoái dù không gây ra thương vong.
Liên hợp quốc thừa nhận đã từng lạm dụng bạo lực tại Haiti ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: soaw.org)

Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 20/4 thừa nhận việc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hơp quốc tại Haiti (Minustah) đã lạm dụng bạo lực khi đàn áp các cuộc biểu tình tại đảo quốc Caribe này hồi tháng 12 năm ngoái dù không gây ra thương vong.

Tuy nhiên, ông Dujarric từ chối tiết lộ quốc tịch của đơn vị đã vi phạm tiêu chuẩn hành xử khi làm nhiệm vụ quốc tế mà chỉ cho biết các lực lượng này đã bị trục xuất về nước sau khi phái bộ Liên hơp quốc tham vấn Chính phủ Haiti và của các nước chủ quản.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Liên hợp quốc phải lên tiếng thừa nhận về hành vi không phù hợp của lực lượng gìn giữ hòa bình mũ nồi xanh.

Hôm 2/4, các chuyên viên điều tra Liên hợp quốc cũng thừa nhận lực lượng quốc tế này đã lạm dụng bạo lực chống thường dân tại Mali, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục