Liên hợp quốc: Trên 9 triệu người Syria cần giúp đỡ

Syria hiện có khoảng 9,3 triệu người cần sự trợ giúp và khoảng 6,5 triệu người trong số họ phải rời khỏi quê hương để đi lánh nạn.
Liên hợp quốc: Trên 9 triệu người Syria cần giúp đỡ ảnh 1Người tị nạn Syria nhận thức ăn tại một trại tị nạn ở Istanbul ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một đánh giá mới đây của Liên hợp quốc, trên 40% dân số Syria đang cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, tăng 2,5 triệu người so với đánh giá trước đây được thực hiện hồi tháng 6/2013.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) có trụ sở tại Geneva cho biết, bên trong lãnh thổ Syria hiện có khoảng 9,3 triệu người cần sự trợ giúp và khoảng 6,5 triệu người trong số họ phải rời khỏi quê hương để đi lánh nạn.

Jens Laerke, phát ngôn viên của OCHA, cho biết con số trên chưa tính đến 2,3 triệu người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng. Do đó, tổng số người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến lên đến gần 12 triệu dân. "Đây là một thảm họa khủng khiếp và nó vẫn đang tiếp tục," người phát ngôn của OCHA nhấn mạnh.

Liên hợp quốc cho rằng chỉ trong bốn tháng mà tăng lên đến 2,5 triệu người cần được cứu trợ là một con số "đáng kinh ngạc."

Trong đánh giá được thực hiện hồi tháng 6/2013, Liên hợp quốc đã thống kê gần 6,5 triệu người tại Syria cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, trong đó 4,25 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp khoảng 1,4 tỷ USD để giúp đỡ người dân Syria và hiện cộng đồng quốc tế đã đóng góp được khoảng 57% số tiền kêu gọi nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục