Liên hợp quốc trừng phạt tàu chở dầu trái phép từ Libya

Tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ mang tên Distya Ameya ngày 27/4 đã bị đưa vào danh sách đen trừng phạt của Liên hợp quốc vì chở dầu thô trái phép từ Libya.
Liên hợp quốc trừng phạt tàu chở dầu trái phép từ Libya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Wikipedia)

AFP đưa tin tàu chở dầu treo cờ Ấn Độ mang tên Distya Ameya ngày 27/4 đã bị đưa vào danh sách đen trừng phạt của Liên hợp quốc vì chở dầu thô trái phép từ Libya, nơi giá dầu sụt giảm do cuộc xung đột giữa các chính quyền đối địch.

Tàu này đang trên đường tới quốc đảo Malta ở Địa Trung Hải sau khi rời miền Đông Libya hôm 24/4.

Theo các nhà ngoại giao, quyết định trên đồng nghĩa với việc nhà chức trách tại Malta hoặc bất kỳ quốc gia điểm đến nào khác sẽ phải tiến hành thu giữ tàu "Distya Ameya" khi nó cập cảng.

Theo Ủy ban trừng phạt Liên hợp quốc, con tàu này mới đây có thể đã bị bán và đổi tên thành "Kassos."

Trong khi đó, một nhà ngoại giao thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho biết đích đến cuối cùng của tàu "Distya Ameya" có thể là Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và tàu này đã vi phạm lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ các thực thể không phải là chính phủ đoàn kết mới của Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục