Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab kêu gọi tái thiết Dải Gaza

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thư ký AL đã kêu gọi các nhà tài trợ giữ đúng cam kết trong việc hỗ trợ quá trình tái thiết tại Dải Gaza sau chiến dịch tấn công của Israel mùa Hè 2014.
Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab kêu gọi tái thiết Dải Gaza ảnh 1Người dân Palestine thắp nến để chiếu sáng khi điện bị cắt tại trại tị nạn al-Shati, thành phố Gaza. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố chung ngày 6/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil El-Arabi đã kêu gọi các nhà tài trợ giữ đúng cam kết trong việc hỗ trợ quá trình tái thiết tại Dải Gaza sau chiến dịch tấn công của Israel mùa Hè 2014.

Tuyên bố chung cho biết tiến độ tái thiết Gaza vẫn còn chậm và kêu gọi các nhà tài trợ giải ngân "càng sớm càng tốt" để nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho người dân Palestine đang sinh sống ở khu vực này.

Tại hội nghị quốc tế các nhà tài trợ hồi tháng 10/2014 ở Cairo (Ai Cập), các nước tham gia đã cam kết 5,4 tỷ USD cho Palestine, trong đó một nửa dành cho việc tái thiết Gaza.

Trong số các nước cam kết, Qatar hứa đóng góp 1 tỷ USD, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mỗi nước 200 triệu USD. Mỹ cam kết 212 triệu USD, Liên minh châu Âu (EU) khoảng 450 triệu euro.

Tuy nhiên, vì chưa nhận đủ số tiền cam kết, cuối tháng 1/2015, cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc đã phải ngưng chương trình hỗ trợ cho các nạn nhân trong chiến dịch tấn công của Israel tại Gaza.

Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình trạng cơ sở hạ tầng của khu vực này bị hư hại nặng nề vì cuộc tấn công của Israel, đồng thời kêu gọi mở rộng các nỗ lực tái thiết.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chiến dịch kéo dài 51 ngày của Israel tại Gaza đã làm hơn 2.100 người Palestine thiệt mạng, và gây hư hại hơn 15.671 căn nhà, trong đó có 2.276 căn bị phá hủy hoàn toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục