Liên hợp quốc yêu cầu Libya ngăn phổ biến vũ khí

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết kêu gọi chính quyền lâm thời ở Libya ngăn việc phổ biến số vũ khí đồ sộ dưới thời Gaddafi.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 31/10 đã nhất trí thông qua một nghị quyết kêu gọi chính quyền lâm thời ở Libya và các nước láng giềng ngăn chặn việc phổ biến số vũ khí trong kho vũ khí đồ sộ dưới thời chính quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi, đặc biệt là các tên lửa đất đối không tầm ngắn.

Nghị quyết do Nga soạn thảo yêu cầu chính phủ lâm thời ở Libya thực hiện mọi hành động cần thiết để ngăn chặn việc phổ biến số vũ khí trên và yêu cầu nước này tôn trọng các cam kết quốc tế dưới thời chính quyền Đại tá Gaddafi về việc phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Libya.

Nghị quyết số 2017 nhấn mạnh mối lo ngại quốc tế trước khả năng số vũ khí này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố Hồi giáo và gây ra tình trạng bạo lực khắp vùng Sahel châu Phi. Hội đồng Bảo an yêu cầu các nước trong khu vực hợp tác với Libya để ngăn chặn nguy cơ phân tán kho vũ khí này. Nghị quyết cũng kêu gọi chính quyền lâm thời Libya hợp tác với Tổ chức cấm vũ khí hóa học để phá hủy các kho vũ khí này.

Một nguồn tin phương Tây nhấn mạnh nghị quyết trên là một bước tiến tới việc hợp tác quốc tế nhằm chống nguy cơ tái diễn tình trạng phổ biến vũ khí trong khu vực, đặc biệt ở Sahel. Kể từ sau cái chết của Đại tá Gaddafi ngày 20/10, chính phủ chuyển tiếp ở Libya đã phát hiện hai kho vũ khí hóa học ở nước này.

Tuần trước, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Libya Ian Martin tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ tới thăm hàng trăm địa điểm bị nghi ngờ cất giấu vũ khí ở Libya. Ông này cho biết vẫn còn rất nhiều kho vũ khí, đạn dược ở Libya và các tên lửa vác vai có thể đã bị lấy cắp từ những kho vũ khí này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục