Liên kết để tăng sức hấp dẫn trong du lịch

Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn cam kết hợp tác phát triển du lịch trên nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả và cùng có lợi”.
Ngày 17/8, tại tỉnh Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của 4 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn đã ký kết hợp tác phát triển du lịch trên nguyên tắc “Tự nguyện, bình đẳng, hiệu quả và cùng có lợi”.

Theo đó, cả 4 tỉnh cùng nhau phát triển du lịch vùng nhằm giảm thiểu khó khăn và khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi địa phương; cam kết hợp tác hỗ trợ phát triển du lịch để có những sản phẩm phong phú, đa dạng hơn, thúc đẩy sự tăng trưởng ngành du lịch trong khu vực.

“Chương trình du lịch qua những miền di sản” chung của 4 tỉnh sẽ được tổ chức theo hình thức luân phiên vòng tròn mỗi năm một lần (năm 2009 tổ chức tại Hà Giang rồi kế tiếp đến Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn).

Bốn tỉnh sẽ cùng nhau xây dựng cơ chế quản lý và phát triển du lịch địa phương, cùng nhau hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, lữ hành, tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển nhân lực du lịch địa phương, xây dựng hạ tầng giao thông và viễn thông phục vụ công tác phát triển du lịch.

Ông Đàm Văn Bông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhấn mạnh trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, du lịch là cầu nối, là phương tiện gìn giữ hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia dân tộc và được coi là một ngành kinh tế phát triển nhanh mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng GDP của mỗi địa phương, đất nước.

Hiện nay các sản phẩm du lịch của 4 tỉnh đều chưa hoàn thiện và hấp dẫn khách du lịch. Việc gắn kết các chương trình, chuỗi sự kiện du lịch sẽ làm tăng sức hấp dẫn của các điểm du lịch đơn lẻ và của cả chương trình./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục