Liên kết quản lý nguồn nước, chất thải và năng lượng

Cuộc hội thảo về chủ đề này nhằm giới thiệu các giải pháp môi trường tổng hợp, công nghệ môi trường có khả năng ứng dụng tại Việt Nam.
Tiếp tục chuỗi Hội thảo “Mô hình phát triển bền vững Thụy Điển,” ngày 20/9, tại Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường Việt Nam-Thụy Điển (CENTEC), Đại sứ quán Thụy Điển, Viện môi trường Stockholm (SEI), Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) phối hợp tổ chức Hội thảo “Liên kết ba bên: Cùng nhau quản lý nguồn nước, chất thải và năng lượng” thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế.

Hội thảo nhằm giới thiệu các giải pháp môi trường tổng hợp, những công nghệ môi trường có khả năng ứng dụng tại Việt Nam và thúc đẩy mối liên kết ba bên, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, nhà nước và nhà nghiên cứu trong quản lý môi trường ở Việt Nam.

Hội thảo còn là cơ hội để các nhà quản lý, các nhà khoa học và các doanh nghiệp trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, chính sách pháp luật, cơ chế và cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam.

Theo Giám đốc Trung tâm Hợp tác Công nghệ Môi trường Việt Nam-Thụy Ðiển (CENTEC) Tomas Hertzman, Thụy Ðiển là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ môi trường, những vấn đề liên quan đến rác thải và ô nhiễm tại quốc gia này đều được giải quyết nhờ có hành lang pháp lý vững chắc và những chính sách khích lệ doanh nghiệp đầu tư cải thiện môi trường. Do vậy, nhiều công nghệ tiên tiến ra đời góp phần giảm áp lực lên môi trường, tài nguyên thiên nhiên...

Tại Hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về các yếu tố cần thiết cho sự hợp tác ba bên, cũng như cách khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển với những thông điệp cụ thể như “Tiết kiệm nước là tiết kiệm chi phí,” “Quản lý rác thải hiệu quả cho kinh doanh bền vững,” “Năng lượng tái tạo cho sản xuất sạch hơn” và “Các gói cơ chế tài chính cho đối tác về phát triển công nghệ sạch tại Việt Nam.”

Nhân dịp này, CENTEC cùng các doanh nghiệp Thụy Điển đã trưng bày và giới thiệu các công nghệ, thiết bị về môi trường của Thụy Điển với chủ đề “Giải pháp kinh doanh xanh của châu Âu cho Việt Nam”, tại khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục