Liên minh cầm quyền Malaysia thắng bầu cử bổ sung

Theo Ủy ban Bầu cử Malaysia, BN cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử bổ sung ở 2 khu vực Batu Sapi và Galas ngày 4/11.
Ủy ban Bầu cử Malaysia thông báo Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử bổ sung ở hai khu vực Batu Sapi và Galas ngày 4/11, mở ra khả năng tiến hành tổng tuyển cử sớm và tạo điều kiện cho Thủ tướng Najib Razak theo đuổi cải cách kinh tế.

Trong cuộc bỏ phiếu bổ sung đồng thời tại hai khu vực trên, BN đã giành được một ghế trong cơ quan lập pháp tại đảo Borneo với đa số phiếu cao hơn nhiều so với năm 2008 và một ghế tại bang Kelantan của Đảng Hồi giáo Malaysia Pan (PAS) đối lập.

Các nhà phân tích cho rằng kết quả trên là một sự khích lệ lớn về mặt tinh thần đối với BN, vốn đã phải nỗ lực giành giật sự ủng hộ của công chúng sau khi bị mất hơn 1/3 số ghế tại quốc hội liên bang trong cuộc bầu cử năm 2008.

Theo kế hoạch, Malaysia sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào giữa năm 2013, nhưng kết quả đáng khích lệ trên có thể mở đường để ông Najib tiến hành tổng tuyển cử sớm vào năm tới (2011).

Theo Giám đốc Trung tâm thăm dò dư luận Merdeka Ibrahim Suffian, kết quả bầu cử trên còn cho thấy nhiều cử tri tán thành các chương trình cải cách kinh tế và cải tổ Chính phủ của Thủ tướng Najib; đồng thời, nhiều cử tri thất vọng đối với liên minh đối lập của ông Anwar Ibrahim vì không thực hiện những cam kết chính trị trong cuộc bầu cử hai năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục