Liên minh cầm quyền tại Moldova chính thức đổ vỡ

Thủ tướng Moldova xác nhận Đảng Tự do-Dân chủ Moldova do ông đứng đầu đã rút khỏi "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền.
Trong tuyên bố chiều 13/2 của Thủ tướng Moldova, ông Vlad Filat xác nhận Đảng Tự do-Dân chủ Moldova (LDPM) do ông đứng đầu đã rút khỏi "Liên minh vì liên kết châu Âu" (AEI) cầm quyền gồm ba chính đảng LDPM, Đảng Tự Do (LPM) và Đảng Dân chủ (DPM).

Thủ tướng kiêm Chủ tịch LDPM, ông Filat khẳng định nguyên nhân chính đảng của ông rút khỏi AEI là đòi bắt đầu cuộc đàm phán về thỏa thuận mới liên quan đến liên minh cầm quyền tại Moldova.

Mặc dù ông Filat không ủng hộ việc giải tán Quốc hội Moldova để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, nhưng với việc LDPM (chiếm 31 ghế) rút khỏi AEI, liên minh cầm quyền này chỉ còn giữ 27 ghế (không kể 8 đại biểu độc lập ủng hộ) trong cơ quan lập pháp gồm 101 ghế và có khả năng Moldova phải tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới trước thời hạn.

Trong khi đó, Đảng Cộng sản Moldova (CPM) chiếm 43 ghế tại Quốc hội nước này, lại ủng hộ việc tổ chức tổng tuyển cử sớm vì cho rằng AEI đang đưa Moldova đi chệch khỏi con đường phát triển phồn vinh và công bằng xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục