Liên minh cầm quyền vẫn kiểm soát Thượng viện Cộng hòa Séc

Liên minh cầm quyền ở Cộng hòa Séc do đảng Dân chủ Xã hội cánh tả đứng đầu tiếp tục kiểm soát tại Thượng viện nước này khi giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Liên minh cầm quyền vẫn kiểm soát Thượng viện Cộng hòa Séc ảnh 1Một phiên họp của Thượng viện Séc. (Nguồn: senat.cz)

Liên minh cầm quyền ở Cộng hòa Séc do đảng Dân chủ Xã hội cánh tả đứng đầu tiếp tục kiểm soát tại Thượng viện nước này khi giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra ngày 18/10.

Theo kết quả chính thức, liên minh cầm quyền của Cộng hòa Séc gồm đảng Dân chủ Xã hội (CSSD), Phong trào ANO và đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (KDU-CSL), sẽ có 46 ghế trong tổng số 81 ghế tại Thượng viện nước này. Trong đó, đảng CSSD vẫn giành được nhiều ghế nhất để tiếp tục lãnh đạo liên minh nói trên.

Trong cuộc tổng tuyển cử năm 2013, sau khi giành được đa số phiếu tại Hạ viện của Cộng hòa Séc, liên minh cầm quyền gồm ba đảng nói trên đã duy trì được quyền kiểm soát tại Thượng viện.

Hạ viện Séc chi phối tiến trình lập pháp, nhưng Thượng viện đóng một vai trò quan trọng trong việc thông qua các nội dung sửa đổi hiến pháp và phê chuẩn các phán quyết của Tòa án Hiến pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục