Liên minh châu Âu có thể tẩy chay nhập khẩu dầu mỏ từ Nga

Các nước Phương Tây đang có kế hoạch hạn chế Nga xuất khẩu tài nguyên năng lượng vào Liên minh châu Âu nhằm kiềm chế Điện Kremlin do các biện pháp trừng phạt hiện nay không đem lại kết quả mong muốn.
Liên minh châu Âu có thể tẩy chay nhập khẩu dầu mỏ từ Nga ảnh 1Cơ sở khai thác dầu LUKOIL của Nga tại mỏ dầu Korchagin ở biển Caspia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tạp chí Mỹ Newsweek, các nước Phương Tây đang có kế hoạch hạn chế Nga xuất khẩu tài nguyên năng lượng vào Liên minh châu Âu (EU) nhằm kiềm chế Điện Kremlin do các biện pháp trừng phạt hiện nay không đem lại kết quả mong muốn.

Newsweek cho biết EU có thể nhập dầu thô bằng tàu chở dầu từ các nước khác. Trong khi đó, Nga cũng sẽ có thể tìm được các nhà nhập khẩu mới, tuy nhiên, Moskva sẽ phải đối mặt với các khó khăn về hậu cần và cơ sở hạ tầng trong một vài năm.

Tạp chí lưu ý rằng một lệnh cấm nhập khẩu hoàn toàn dầu mỏ của Nga sẽ là tín hiệu mạnh mẽ cho Điện Kremlin và cho thấy sự phụ thuộc của Nga vào hợp tác với EU. Các biện pháp này đã nhận được sự hậu thuẫn từ Mỹ, vốn ủng hộ trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục