Liên minh châu Âu đề nghị tiếp cận người Rohingya tại Myanmar

EU đang đề nghị tiếp cận nhân đạo cộng đồng người Hồi giáo Rohingya đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực tại Myanmar và kêu gọi chấm dứt những hành vi ngược đãi cộng đồng thiểu số này.
Liên minh châu Âu đề nghị tiếp cận người Rohingya tại Myanmar ảnh 1Nhân viện Hội Chữ thập Đỏ Malaysia hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực bạo lực ở bang Rakhine ngày 30/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Liên minh châu Âu (EU) đang đề nghị tiếp cận nhân đạo cộng đồng người Hồi giáo Rohingya đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực tại Myanmar.

EU cũng kêu gọi quốc gia Đông Nam Á này chấm dứt những hành vi ngược đãi cộng đồng thiểu số này.

[Malaysia triệu Đại sứ Myanmar để phản đối tình hình bạo lực ở Rakhine]

Đại diện EU Christos Stylianides ngày 5/9 cho biết rất nhiều người Rohingya đang "phải chịu sự đau khổ nặng nề" và kết quả là phải chạy trốn khỏi đất nước.

Theo quan chức EU, giới chức Bangladesh đã phối hợp với những nỗ lực hỗ trợ của khối liên minh này bằng việc cung cấp nơi ở an toàn cho những người tị nạn, và việc chăm sóc những người tị nạn này là "quan trọng" cho đến khi họ hồi hương. Ông Stylianides khẳng định EU sẽ tiếp tục cũng cấp hỗ trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục