Liên minh châu Âu khai trương thư viện số

Thư viện số có 140.000 ấn bản và 1.500 ấn bản số phát sinh thêm mỗi năm, gồm các chủ đề: giáo dục, môi trường, sức khỏe, giao thông
Nhân dịp hội chợ sách lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Frankfurt, Đức, Liên minh châu Âu (EU) đã khai trương thư viện số của Hiệu sách EU.

Theo đó, người ta có thể tra cứu miễn phí các văn kiện, tài liệu của EU trong suốt hơn 50 năm qua bằng 50 ngôn ngữ. Dự án này củng cố cam kết của EU lưu giữ và phát huy lịch sử của liên minh bằng nhiều ngôn ngữ.

Các cá nhân, công ty và các thư viện độc lập từ Australia cho tới Zambia có thể tải các tập tài liệu có từ năm 1952 khi 6 nước đầu tiên lập nên tổ chức mà giờ đây là EU gồm 27 nước thành viên.

Khoảng 110.000 ấn bản với khoảng 12 triệu trang, tương đương giá sách dày 4 km đã được "quét" từ các kho lưu trữ của EU từ tháng 2/2008 với chi phí khoảng 2,5 triệu Euro, tương đương với 3,75 triệu USD.

Thư viện số hiện có khoảng 140.000 ấn bản và 1.500 ấn bản số phát sinh thêm mỗi năm. Các chủ đề bao gồm các thiết chế, cơ quan của EU như giáo dục, môi trường, sức khỏe và giao thông.

Các thống kê chính thức của EU từ năm 1953 cho tới nay cũng có thể truy cập./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục