Liên minh châu Âu mở lại phái bộ đại diện ngoại giao tại Libya

Đại diện EU, bà Federica Mogherini đã tới thăm thủ đô Tripoli của Libya để mở lại phái bộ đại diện ngoại giao và hỗ trợ biên giới của khối này tại quốc gia Bắc Phi.
Liên minh châu Âu mở lại phái bộ đại diện ngoại giao tại Libya ảnh 1Bà Federica Mogherini. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Theo AFP, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 14/7 đã tới thăm thủ đô Tripoli của Libya để mở lại phái bộ đại diện ngoại giao và hỗ trợ biên giới của khối này tại quốc gia Bắc Phi.

Một tuyên bố của EU nhấn mạnh: "Việc khôi phục sự hiện diện ngoại giao của EU tại Libya sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác với chính phủ nước này, các chính quyền địa phương và cả Liên hợp quốc."

EU đã chuyển phái bộ của họ ở Libya sang thủ đô Tunis của Tunisia vào năm 2014, trong bối cảnh Libya đang chìm trong xung đột và bất ổn sau cuộc nổi dậy năm 2011 lật đổ nhà độc tài Moamer Gaddafi.

EU đang nỗ lực tìm cách khôi phục sự ổn định ở Libya để giúp ngăn chặn dòng người di cư từ Bắc Phi vượt Địa Trung Hải đến châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục