Liên minh châu Âu muốn mở rộng hợp tác với Lào

EU mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Lào, bao gồm cả các vấn đề như biến đổi khí hậu, quyền con người, pháp lý và di trú. 
Ngày 3/5, tại buổi họp báo nhân kỷ niệm lần thứ 62 Ngày châu Âu, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Lào - Đại sứ David Lipman cho biết, EU mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác với Lào, bao gồm cả các vấn đề như biến đổi khí hậu, quyền con người, pháp lý và di trú.

EU và Lào đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn cả trên phạm vi song phương và khu vực thông qua Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị Á-Âu (ASEM).

Quan hệ giữa EU và Lào đã phát triển theo thời gian, từ mối quan hệ cho-nhận chuyển thành quan hệ đối tác chính trị. EU là nhà tài trợ lớn đối với Lào, mỗi năm giải ngân trung bình 15 triệu euro viện trợ phát triển, chưa kể viện trợ tương đối lớn của từng nước thành viên EU dành cho Lào trong các lĩnh vực giáo dục và y tế, phát triển nông thôn ở vùng cao, an ninh lương thực, điều hành quản lý nhà nước, thương mại, phát triển doanh nghiệp nhỏ và viện trợ khẩn cấp.

Năm 2012, EU cam kết hỗ trợ Chính phủ Lào tổng cộng 37,5 triệu eurp và sẽ viện trợ thêm 6 triệu euro cho phát triển nông thôn trong năm 2013; tích cực hỗ trợ kế hoạch của Chính phủ Lào dần thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển vào năm 2020./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục