Liên minh châu Âu phạt các ngân hàng hàng đầu 371 triệu euro

Các nhà giao dịch của bảy ngân hàng đầu tư, trong đó có UBS và Unicredit, đã bắt tay hợp tác trong một phòng trò chuyện trực tuyến để thao túng giá và chia sẻ thông tin nhạy cảm về cổ phiếu.
Liên minh châu Âu phạt các ngân hàng hàng đầu 371 triệu euro ảnh 1EU cho rằng các ngân hàng đã thông đồng với nhau và gây phương hại cho các nước thành viên EU. (Nguồn: Reuters)

Ngày 20/5, Ủy ban châu Âu (EC) đã phạt các ngân hàng hàng đầu, trong đó có UBS và Unicredit 371 triệu euro (452 triệu USD), do liên quan đến một liên minh giao dịch trái phiếu trong những năm xảy ra cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng euro (Eurozone).

Theo quyết định do Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) Margrethe Vestager công bố, các nhà giao dịch của bảy ngân hàng đầu tư đã bắt tay hợp tác trong một phòng trò chuyện trực tuyến để thao túng giá và chia sẻ thông tin nhạy cảm về cổ phiếu.

Bà Vestager nhấn mạnh hành vi trên là không thể chấp nhận được vào thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính, khi nhiều tổ chức tài chính phải nhận cứu trợ từ chính phủ, các ngân hàng đầu tư này lại “thông đồng” với nhau và gây phương hại cho các nước thành viên EU.

Bank of America và Natixis của Pháp đã thoát được án phạt do thời hạn hiệu lực, trong khi Portigon (trước đây là WestLB), hoàn toàn “rỗng ví” trong tài khóa vừa qua và không thể nộp phạt.

Các đơn vị còn lại là Nomura của Nhật Bản bị phạt 129,5 triệu euro, UBS của Thụy Sỹ phải nộp 172,4 triệu euro còn UniCredit của Italy nộp 69,4 triệu euro.

Hồi tháng Tư, EC đã phạt Credit Suisse, Credit Agricole và Bank of America Merrill Lynch 28 triệu euro do hành vi thao túng giá trên thị trường trái phiếu định giá bằng USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục