Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường

Ông Bruno Angelet, tân Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam nhấn mạnh EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu và tận dụng lợi ích từ FTA.
Liên minh châu Âu sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường ảnh 1Dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ngày 30/10, tại cuộc gặp gỡ với báo chí khu vực phía Nam, ông Bruno Angelet, tân Đại sứ-Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam nhấn mạnh EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu cũng như tận dụng tốt các lợi ích từ Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.

Đánh giá về khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, ông Bruno Angelet cho rằng trên thực tế, rất nhiều sản phẩm Việt Nam chưa thành công khi tiếp cận thị trường châu Âu, vì không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng mà các nước châu Âu yêu cầu, nhất là sản phẩm thực phẩm, nông sản. Hiện nay, sản phẩm Việt Nam xuất sang thị trường châu Âu dù đứng thứ hai nhưng chỉ là sản phẩm xuất thô và mượn thương hiệu từ những công ty nước ngoài khác.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm là một tiêu chuẩn rất cao tại thị trường châu Âu, nên đòi hỏi các quốc gia xuất khẩu, trong đó có Việt Nam, phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng được các tiêu chuẩn này.

Theo đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu, các doanh nghiệp cũng như người nông dân Việt Nam không thể tự xây dựng được những quy trình hay tiêu chuẩn phù hợp, nhằm đảm bảo đạt chứng nhận tại những thị trường xuất khẩu mà phải có sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, tại Việt Nam, có nhiều người từ vùng nông thôn ra thành phố lao động nhưng để có thể tăng trưởng phát triển kinh tế một cách bền vững, lực lượng lao động này cần thiết phải được đào tạo chuyên môn. Do đó, Chính phủ Việt Nam cũng cần nỗ lực nhiều hơn trong cải thiện chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người nông dân trong nước phát triển bền vững.

Các chính sách hỗ trợ phải ưu tiên hướng đến mục tiêu giải quyết được những khó khăn liên quan đến những vấn đề như tiếp cận thị trường, tài chính đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mà thị trường quốc tế nói chung và thị trường châu Âu nói riêng yêu cầu.

Ông Bruno Angelet cũng cho biết EU sẽ tăng cường đưa ra những giải pháp hỗ trợ về kỹ thuật để doanh nghiệp như sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hoàn thiện quy trình quản lý, tiêu chuẩn chất lượng, từng bước đáp ứng và thâm nhập thị trường châu Âu.

Vấn đề còn lại là các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là Bộ Công Thương, cần phải đưa những nội dung và yêu cầu cụ thể về giải pháp kỹ thuật cần hỗ trợ. Từ đó, hai bên mới có thể tận dụng tốt những lợi thế mà FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mang lại.

Liên minh châu Âu sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực như xây dựng các mô hình quản trị và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực hạ tầng, đào tạo, giáo dục, tư pháp và pháp quyền bao gồm y tế, bảo hiểm, xã hội và năng lượng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục