Liên minh châu Âu triển khai các hỗ trợ giúp chống cháy rừng

EU đã triển khai và điều phối lực lượng lính cứu hỏa cùng các thiết bị cần thiết từ các nước thành viên để tham gia các nỗ lực chống lại nạn hỏa hoạn đang hoành hành ở Hy Lạp, Thụy Điển và Latvia.
Liên minh châu Âu triển khai các hỗ trợ giúp chống cháy rừng ảnh 1Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở Neo Voutsa, ngoại ô thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 23/7. (Ảnh: EPA-EFE/TTXVN)

Ngày 24/7, Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai và điều phối lực lượng lính cứu hỏa cùng các thiết bị cần thiết từ các nước thành viên để tham gia các nỗ lực chống lại nạn hỏa hoạn đang hoành hành ở Hy Lạp, Thụy Điển và Latvia.

Khoảng 60 lính cứu hỏa cùng nhiều trang thiết bị đã rời đảo Síp để đến Hy Lạp, nơi hơn 60 người đã thiệt mạng vì cháy rừng và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, Tây Ban Nha đã gửi hai máy bay cứu hỏa Canadair tới Hy Lạp.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết: "Mọi cách có thể đều sẽ được triển khai để cung cấp sự hỗ trợ trong hôm nay, ngày mai và tới chừng nào cần thiết."

Các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Italy, Bồ Đào Nha, Litva, Đan Mạch, Ba Lan và Áo cũng đã đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ từ Thụy Điển, nơi đang phải vất vả chống chọi với 21 đám cháy rừng trên cả nước.

[Hy Lạp công bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân cháy rừng]

Đến nay, các nước trên đã điều 340 lính cứu hỏa, 60 phương tiện cứu hỏa, 7 máy bay Canadair và 7 trực thăng tới đây.

Cháy rừng cũng xảy ra tại Latvia, nơi sẽ được nhận sự hỗ trợ từ vệ tinh quan sát Trái đất Copernicus của châu Âu.

"Giặc lửa" đã tấn công toàn một diện tích rộng ở châu Âu, từ cực Bắc tới khu vực Đông Nam, làm dấy lên những lời kêu gọi thông qua một đề xuất của EC hồi năm ngoái về việc thành lập lực lượng chống thiên tai của EU.

Theo một hệ thống hiện hành từ năm 2001, Brussels đứng ra điều phối các khoản đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên khi nhận được một lời kêu gọi khẩn cấp từ một quốc gia thành viên nào đó.

EC đã đề xuất thành lập một lực lượng bảo vệ EU, sử dụng chính các nguồn lực của khối sau khi gần 200 người thiệt mạng vì cháy rừng năm 2017 tại Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha và Pháp. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đang vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục