Liên minh châu Âu và Iran thảo luận về cuộc chiến tại Syria

Đại diện của Liên minh châu Âu và Ngoại trưởng Iran đã "nhấn mạnh sự cần thiết phải mang chấm dứt cuộc chiến ở Syria, vốn đã gây ra quá nhiều đau thương.
Liên minh châu Âu và Iran thảo luận về cuộc chiến tại Syria ảnh 1Cảnh đổ nát sau một vụ không kích ở Al-Shaar, Aleppo. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

AFP đưa tin, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 26/9 đã có cuộc gặp tại New York để thảo luận về cuộc chiến ở Syria.

Tuyên bố của EU cho biết, hai bên đã "nhấn mạnh sự cần thiết phải mang chấm dứt cuộc chiến ở Syria, vốn đã gây ra quá nhiều đau thương.

Hai bên bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với những nỗ lực do Liên hợp quốc đứng đầu và trao đổi quan điểm về cách thức góp phần kết thúc cuộc chiến."

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ lần lượt gặp ông Zarif vào ngày 26 và 28/9 tại New York.

Là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Iran đã phải đứng ngoài các nỗ lực ngoại giao của Liên hợp quốc nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm qua, khiến hơn 240.000 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục