Liên minh châu Phi có chủ tịch mới

Tổng thống Moamer Kadhafi ngày 2/2 đã được bầu làm Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh gồm 53 nước thành viên này ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Tổng thống Moamer Kadhafi ngày 2/2 đã được bầu làm Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh gồm 53 nước thành viên này ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.
 
Người phát ngôn AU Habiba Mejri-Sheikh cho biết ông Kadhafi được nguyên thủ các nước thành viên AU bầu làm chủ tịch với nhiệm kỳ 1 năm.
 
Ông Kadhafi là người ủng hộ nhiệt tình ý tưởng thành lập một chính phủ tầm châu lục để tạo nên một "Hợp chủng quốc châu Phi", nhưng ý tưởng này đã không giành được sự ủng hộ trong cuộc họp kín tại hội nghị thượng đỉnh ngày 2/2. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo châu Phi đã quyết định xem xét các biện pháp mở rộng quyền lực của Uỷ ban châu Phi hiện nay, cơ quan sẽ được đổi tên thành Chính quyền châu Phi./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục