Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống khủng bố ở Somalia

Đặc phái viên của AU mới được bổ nhiệm Mohammed El-Amine Souef cho biết sẽ làm việc với tất cả các bên liên quan để thực hiện nhiệm vụ cải thiện tình hình chính trị, an ninh và ổn định ở Somalia.
Liên minh châu Phi kêu gọi đoàn kết chống khủng bố ở Somalia ảnh 1Các tay súng nhóm Hồi giáo Al-Shabaab tại một địa điểm ở ngoại ô Mogadishu, Somalia, ngày 17/2/2011. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên của Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia mới được bổ nhiệm, Mohammed El-Amine Souef, ngày 21/11 đã kêu gọi đoàn kết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Souef, người cũng đứng đầu Phái bộ Chuyển tiếp AU tại Somalia (ATMIS), cho biết sẽ làm việc với các bộ phận khác nhau của phái bộ và tất cả các bên liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng này trong việc cải thiện tình hình chính trị, an ninh và ổn định ở Somalia.

[Mỹ treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin về các thủ lĩnh Al-Shabaab]

Ông MSouef đã đến nhận nhiệm vụ tại Somalia vào ngày 19/11 vừa qua và đi thăm căn cứ của ATMIS sau đó một ngày.

Tại đây, ông tái khẳng định rằng mục tiêu của ATMIS ở Somalia là hỗ trợ chính phủ nước này thiết lập an toàn và ổn định cho đất nước, đồng thời góp phần vào sự gắn kết xã hội, hòa giải và xây dựng năng lực quốc gia.

Kể từ tháng Tám năm nay, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã phát động một chiến dịch truy quét khủng bố quy mô lớn với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và các nhóm dân quân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục