Liên minh châu Phi vẫn chưa bầu được nhà lãnh đạo mới

Ngày 18/7, tại hội nghị thượng đỉnh AU lần 27 ở thủ đô Kigali, Rwanda, các nhà lãnh đạo châu Phi chưa thể bầu được Chủ tịch Ủy ban AU và việc bầu lại sẽ được tiến hành vào tháng 1/2017.
Liên minh châu Phi vẫn chưa bầu được nhà lãnh đạo mới ảnh 1Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/7, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) lần thứ 27 ở thủ đô Kigali của Rwanda, các nhà lãnh đạo châu Phi chưa thể bầu được Chủ tịch Ủy ban AU và việc bầu lại sẽ được tiến hành vào tháng 1/2017.

Chủ tịch Ủy ban AU đương nhiệm, bà Nkosazana Dlamini-Zuma sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo AU đã không thể đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm bà Dlamini-Zuma tại hội nghị thượng đỉnh lần này.

Theo người phát ngôn của bà Dlamini-Zuma, Jacob Enoh Eben cuộc bầu cử Chủ tịch Hội đồng AU sẽ được hoãn lại cho tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ 28.

Không ai trong ba ứng viên đến từ Botswanta, Guinea Xích đạo và Uganda có thể hội đủ 2/3 đa số phiếu bầu cần để chiến thắng trong một cuộc bỏ phiếu kín tại hội nghị lần này. 28 trong số 54 nước thành viên AU đã bỏ phiếu trắng tại vòng bỏ phiếu cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục