Liên minh chống phiến quân Houthi tuyên bố "vùng cấm bay" ở Yemen

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đang tiến hành chiến dịch quân sự chống phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite ở Yemen đã tuyên bố không phận của Yemen là "vùng cấm bay."
Liên minh chống phiến quân Houthi tuyên bố "vùng cấm bay" ở Yemen ảnh 1Người dân Yemen chạy khỏi khu vực xung đột gần sân bay Aden. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Đài truyền hình quốc gia al-Arabiya của Saudi Arabia ngày 26/3 cho biết liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đang tiến hành chiến dịch quân sự chống phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite ở Yemen đã tuyên bố không phận của Yemen là "vùng cấm bay."

Trong khi đó, Kênh truyền hình vệ tinh al-Masirih do Houthi điều hành đưa tin các cuộc không kích do Saudi Arabia dẫn đầu diễn ra cùng ngày nhằm vào khu dân cư ở phía Bắc thủ đô Sanaa đã khiến hàng chục người thương vong.

Trong một diễn biến liên quan, Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen, ông Mohammed Marem cho biết Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi vẫn ở trong căn cứ ở Aden và rất phấn chấn sau khi Saudi Arabia và các nước khác trong khu vực bắt đầu không kích phiến quân Houthi.

Trong khi đó, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Saudi Arabia và các đồng minh Arập trong chiến dịch quân sự chống phiến quân Houthi ở Yemen.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan khẳng định: “Tổng thống Barack Obama đã cho phép cung cấp hỗ trợ hậu cần và tình báo cho các chiến dịch quân sự do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) dẫn đầu” ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục