Liên minh Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình chống chính quyền

Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp do phong trào Anh em Hồi giáo dẫn đầu, lại kêu gọi biểu tình phản đối chống chính quyền từ ngày 6/6.
Liên minh Hồi giáo Ai Cập kêu gọi biểu tình chống chính quyền ảnh 1 Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với những người ủng hộ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên minh quốc gia ủng hộ tính hợp pháp (NASL) do phong trào Anh em Hồi giáo dẫn đầu, lại kêu gọi biểu tình phản đối chống chính quyền từ ngày 6/6.

Trong một tuyên bố ngày 4/6, NASL cho biết "chúng tôi sẽ tiếp tục làn sóng phản đối ban đầu được dự kiến vào ngày 3/7."

Liên minh Hồi giáo này nhấn mạnh các cuộc biểu tình bắt đầu vào thứ Sáu (ngày 6/6), sẽ được tăng cường trong lễ nhậm chức chính thức của Tổng thống đắc cử Abdel-Fattah El-Sisi vào ngày 8/6 tới và kéo dài suốt cả tuần.

Theo liên minh này, "tỷ lệ cử tri đi bầu thấp (47,5%)" trong cuộc bầu cử tổng thống cho thấy người dân Ai Cập phủ nhận những gì được mô tả là "cuộc đảo chính quân sự" lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi.

Mặc dù số lượng những người biểu tình ủng hộ ông Morsi giảm sút trông thấy - hiện chủ yếu giới hạn ở một số trường đại học Ai Cập - song NASL tuyên bố động cơ của những người biểu tình vẫn không hề thay đổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục