Liên minh Lào-Việt Nam, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại

Báo chí Lào ngày 27/7 đã có các bài viết về Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, về công lao to lớn của cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
Liên minh Lào-Việt Nam, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại ảnh 1Bài viết trên báo PathetLao. (Nguồn: kpl.gov.la)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ Việt Nam (27/7/1947-27/7/2021), báo chí Lào ngày 27/7 đã có các bài viết về Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, về công lao to lớn của cán bộ chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.

Báo PathetLao của Thông tấn xã Lào (KPL) có bài viết mang tiêu đề “Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại.”

Theo bài viết, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước được xây dựng và không ngừng được vun đắp xuyên suốt lịch sử xây dựng và đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước.

[Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Luang Prabang]

Trong suốt những năm tháng qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước kế thừa, dày công vun đắp, trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước, là một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển thịnh vượng của hai đất nước.

Bài báo cho biết trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân cũ và đế quốc xâm lược kiểu mới, trên tinh thần quốc tế vô sản và thực hiện lời dạy “Giúp Bạn là giúp mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chịu đựng vô vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, có những đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cùng với quân và nhân dân các dân tộc Lào giành thắng lợi hoàn toàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược ( từ 1945-1975).

Bài báo khẳng định không chỉ được nhân dân Lào tin yêu, coi như con, em của dân tộc mình, để ghi nhận những công lao vô cùng to lớn của các cán bộ, chiếnỹĩ quân tình nguyện Việt Nam, Đảng, Nhà nước Lào cũng đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân là quân tình nguyên và chuyên gia Việt Nam.

Bài báo cũng dẫn đánh giá của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cho biết “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng về tinh thần quốc tế vô sản cao cả, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có tình đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như Việt Nam và Lào.”

Kết thúc bài báo, báo PathetLao khẳng định: “Những đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố vững chắc tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước và hai quân đội Việt Nam-Lào.”

Trong khi đó, báo Paxaxon (Báo Nhân dân), Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng đăng bài viết mang tiêu đề “Lào-Việt Nam cùng sánh bước trên con đường phát triển.”

Theo bài báo này, trong chiến tranh, quân và dân Lào và Việt Nam luôn kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ, với tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” chống kẻ thù chung; nhấn mạnh Liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam là biểu tượng cho ý chí và quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình và công lý.

Bài báo cũng khẳng định đã có rất nhiều quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên mảnh đất Lào để đem lại cuộc sống bình yên, tự do cho nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục