Liên minh Mỹ-Đức là trụ cột quan hệ Đại Tây Dương

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định "liên minh giữa Mỹ và Đức đã và đang là trụ cột đặc biệt trong mối quan hệ Đại Tây Dương".
Trong cuộc hội đàm ngày 3/11 tại Nhà Trắng với Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi Đức như một đồng minh bền chặt, đồng thời khẳng định "liên minh giữa Mỹ và Đức đã và đang là trụ cột đặc biệt trong mối quan hệ Đại Tây Dương".

Tổng thống Obama tuyên bố Đức là một "đồng minh hết sức bền chặt" trong tất cả các vấn đề quốc tế, trong đó có việc ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực quân sự của Mỹ tại Afghanistan.

Về phần mình, nữ Thủ tướng Đức khẳng định lại với Tổng thống Mỹ cam kết của Berlin tiếp tục giúp tăng cường an ninh tại Afghanistan. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận các vấn đề về biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Phát biểu với các nhà báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã ca ngợi vai trò lãnh đạo của bà Merkel trong vấn đề biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh Mỹ, Đức và các nước khác trên toàn thế giới đều đang bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng phải cùng nhau hành động để ngăn chặn thảm họa tiềm tàng nếu tình trạng nóng lên của Trái Đất tiếp tục không được giải quyết.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, cùng ngày, Thủ tướng Đức Merkel đã đọc diễn văn trước Quốc hội lưỡng viện Mỹ, kêu gọi Washington nhanh chóng có các biện pháp cụ thể để đối phó với quá trình biến đổi khí hậu.

Bà Merkel là vị Thủ tướng Đức đầu tiên đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ kể từ năm 1957, sau Thủ tướng Konrad Adenauer. Bà Merkel nói với các nghị sỹ Mỹ rằng các thách thức hiện nay trong lĩnh vực kinh tế, an ninh và môi trường đã tạo ra những rào cản buộc các nước phải cùng nhau vượt qua.

Bà nhấn mạnh: "Chúng ta không thể lãng phí thời gian trong cuộc chiến chống khí thải nhà kính. Do vậy, các nước cần phải đưa ra cam kết tại Hội nghị về khí hậu tổ chức ở Copenhagen từ ngày 7-18/12 tới, cũng như cần đồng thuận trong mục đích hạn chế sự ấm lên toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C. Để đạt được điều này, tất cả các nước phải sẵn sàng chấp nhận nghĩa vụ ràng buộc quốc tế".

Bà Merkel cũng nói với các nghị sỹ Mỹ rằng cả thế giới đang hướng về nước Mỹ trong việc tìm giải pháp đối phó với hiện tượng nóng lên của Trái Đất.

Năm 2007, bà Merkel đã từng thuyết phục người tiền nhiệm của Tổng thống Obama là George W. Bush về hồ sơ này tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm G-8.

Nhưng nay, theo các nhà phân tích, nhiệm vụ của bà Merkel trước Quốc hội Mỹ khó khăn hơn vì Thượng viện Mỹ chưa thông qua luật ấn định mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho đến năm 2020, khiến Tổng thống Mỹ chưa thể ký ban hành luật đề ra mục tiêu về lượng khí thải nhà kính như Liên hợp quốc yêu cầu.

Lời kêu gọi của Thủ tướng Đức được đưa ra cùng ngày với việc các nghị sĩ đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Môi trường và Việc làm của Thượng viện Mỹ đã vắng mặt trong buổi khai mạc phiên thảo luận quan trọng về đề xuất của phe Dân chủ đối với dự luật có ảnh hưởng sâu rộng về biến đổi khí hậu, bất chấp nỗ lực cuối cùng của Thượng nghị sĩ Dân chủ Barbara Boxer, Chủ tịch ủy ban này, nhằm ngăn chặn sự tẩy chay của phe đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục