Liên minh quốc tế chống IS sẽ nhóm họp vào đầu tháng tới

Cuộc họp quy tụ các quan chức phụ trách chính sách thuộc Bộ Ngoại giao của 24 quốc gia trong liên minh sẽ diễn ra tại lâu đài Egmont, nơi thường được tổ chức các cuộc họp quan trọng của chính phủ Bỉ.
Liên minh quốc tế chống IS sẽ nhóm họp vào đầu tháng tới ảnh 1Không quân Nga không kích trúng mục tiêu IS tại tỉnh Idlib, Syria ngày 15/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quan chức 24 quốc gia tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ điều hành sẽ nhóm họp hôm 3-4/11 tới tại thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm đánh giá về chiến lược theo đuổi chống IS, trong khi các nhà lãnh đạo quân sự sẽ nhóm họp vào cuối tuần này tại Tây Ban Nha cũng về chủ đề chống thánh chiến.

Cuộc họp quy tụ các quan chức phụ trách chính sách thuộc Bộ Ngoại giao của 24 quốc gia trong liên minh sẽ diễn ra tại lâu đài Egmont, nơi thường được tổ chức các cuộc họp quan trọng của chính phủ Bỉ.

Cuộc họp này sẽ do Bỉ và Mỹ đồng điều hành. Đây là cuộc họp lần thứ ba về vấn đề chống IS diễn ra trong năm nay.

Hai cuộc họp trước được tổ chức hồi tháng Tư vừa qua tại thủ đô Amman của Jordanie và hồi tháng Bảy tại Quebec (Canada). Mỹ tham dự cuộc họp ở Brussels với đặc phái viên của Tổng thống Barack Obama phụ trách liên minh quốc tế chống IS, tướng John Allen.

Bỉ là một trong 24 quốc gia thuộc "nhóm nhỏ" trong liên minh bao gồm chủ yếu các quốc gia tham gia chiến dịch quân sự chống IS. Liên minh này được thành lập hồi tháng 8/2014 vào thời điểm thủ đô Bagdad của Iraq bị đe dọa rơi vào tay các phần tử thánh chiến dòng Sunni sau một cuộc tấn công chớp nhoáng.

Trong liên minh quốc tế chống IS, Bỉ tham chiến tại Iraq và Jordan. Tại Jordan, Bỉ triển khai trong vòng chín tháng sáu máy bay chiến đấu F-16, thực hiện 163 cuộc tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất của IS với 796 lần xuất kích trong chiến dịch mang tên Sa mạc Falcon (Desert Falcon-ODF).

Các chiến đấu cơ này đã trở về căn cứ hồi đầu tháng Bảy và sẽ tiếp tục tham chiến vào giữa năm 2016. Trong thời gian này, khoảng 300 binh sỹ Bỉ đảm nhiệm việc bảo vệ phân đội không quân Hà Lan hiện vẫn ở lại Jordanie.

Trong khi đó, khoảng 20 chuyên gia Bỉ vẫn được triển khai tại các khu phụ cận của thủ đô Bagdad nhằm tham gia đào tạo lực lượng an ninh Iraq trong chiến dịch mang tên Phượng hoàng dũng mãnh (Opération Valiant Phoenix-OVP).

Chiến dịch này được triển khai từ ngày 15/3 vừa qua tại khu vực được đánh giá "an ninh cao" ở gần Bagdad, tức là tại sân bay quốc tế Bagdad và sẽ được kéo dài đến cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục