Liên minh Shi'ite ở Iraq tham chiến tại Syria giúp Tổng thống Assad

Liên minh này cho biết sau khi quét sạch các nhóm khủng bố, họ hoàn toàn sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Iraq.
Liên minh Shi'ite ở Iraq tham chiến tại Syria giúp Tổng thống Assad ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/10, liên minh các chiến binh theo dòng Hồi giáo Shi'ite tại Iraq được biết đến với tên gọi Hashid Shaabi thông báo kế hoạch vượt biên giới vào Syria để giúp Tổng thống Bashar al-Assad, sau khi quét sạch các chiến binh thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) khỏi Iraq.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Baghdad, người phát ngôn liên minh Shi'ite được Iran hậu thuẫn này - ông Ahmed al-Asadi - cho biết: "Sau khi quét sạch các nhóm khủng bố này, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng đi tới bất kỳ nơi nào có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Iraq."

Các chiến binh Shi'ite Iraq được cho là đã tham chiến giúp chính quyền của Tổng thống Assad, nhưng thông báo trên của liên minh Hashid Shaabi sẽ chính thức hóa sự can dự của lực lượng này tại Syria.

Liên minh này hiện đang tham gia vào cuộc tấn công của Chính phủ Iraq để giành lại thành phố miền Bắc Mosul từ IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục