Liên quân Arab không kích nhiều lần trường học tại Yemen

Liên quân Arab không kích nhiều lần các trường học tại Yemen

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã ném bom vào các trường học tại Yemen, vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Liên quân Arab không kích nhiều lần các trường học tại Yemen ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: washingtontimes.com)

Theo AFP, ngày 11/12, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã ném bom vào các trường học tại Yemen, vi phạm luật nhân đạo quốc tế và khiến hàng nghìn trẻ em mất khả năng tiếp cận với giáo dục.

Trong một báo cáo với tựa đề “Những đứa trẻ của chúng ta bị dội bom”, AI cho biết đã điều tra 5 vụ không kích vào các trường học từ tháng 8-10/2015 khiến 5 dân thường thiệt mạng và ít nhất 14 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em.

Theo tổ chức này, một số trường học đã bị oanh tạc nhiều lần, chứng tỏ đây là các vụ tấn công có chủ đích.

AI khẳng định không có bằng chứng nào trong 5 vụ việc trên cho thấy các ngôi trường được sử dụng cho mục đích quân sự.

Các vụ không kích đã làm gián đoạn việc học tập của hơn 6.500 học sinh tại các tỉnh Hajja, Hodeida và Sanaa.

Ngoài ra, AI cũng kêu gọi “tất cả các quốc gia cung cấp vũ khí cho liên quân Arab này, trong đó có Mỹ và Anh, đình chỉ tất cả các hoạt động chuyển giao những vũ khí đang được sử dụng cho các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.”

Cuối tháng 3/2015, Saudi Arabia và đồng minh đã mở các cuộc không kích tại Yemen để hỗ trợ các lực lượng trung thành với Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi, sau khi phiến quân Huthi đã chiếm giữ phần lớn quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục