Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích ngăn quân IS rút khỏi Liban

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã đánh bom phá hủy đường và cầu nhằm ngăn chặn hàng trăm tay súng IS rút khỏi biên giới Liban-Syria để đến một thị trấn ở phía Đông Syria.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích ngăn quân IS rút khỏi Liban ảnh 1Xe chở nhóm phiến quân nổi dậy Syria từ Liban qua khu vực thị trấn biên giới Arsal giữa Liban-Syria ngày 31/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Sputnik, ngày 30/8, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành một vụ không kích, nhằm ngăn cản các tay súng IS sơ tán khỏi Liban để đến miền Đông Syria.

Người phát ngôn của liên quân, Đại tá Ryan Dillon nói: "Để ngăn chặn đoàn xe của IS đi về phía Đông, chúng tôi đã đánh bom đường và phá hủy một cây cầu nhỏ."

Trước đó vào hôm 28/8, hàng trăm tay súng IS đã sơ tán khỏi khu vực biên giới Liban-Syria để đến một thị trấn ở phía Đông Syria do IS kiểm soát, theo một thỏa thuận ngừng bắn.


[Tổng thống Aoun: Liban đã chấm dứt sự hiện diện của IS trên lãnh thổ]

Cùng ngày, liên quân cho biết đã tiến hành 56 vụ không kích tại Syria và Iraq hôm 29/8, trong đó 46 vụ diễn ra gần thành phố Raqqa của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục