Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria, 11 dân thường tử vong

Một vụ không kích nhằm vào khu vực Đông Bắc Syria, hiện do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng.
Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria, 11 dân thường tử vong ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào IS tại Deir al-Zour, Syria hồi đầu năm. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 5/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một vụ không kích nhằm vào khu vực Đông Bắc Syria, hiện do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng.

SOHR cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiến hành vụ tấn công nêu trên vào sáng 4/6 tại phía Nam tỉnh Hasakeh.

[AI: Liên quân do Mỹ đứng đầu có thể phạm tội ác chiến tranh tại Syria]

SOHR nêu rõ: "Vụ tấn công đã gây ra cái chết của 11 dân thường, trong đó có năm trẻ em. Các thi thể mãi tới ngày 5/6 mới được kéo ra do vụ oanh tạc vẫn tiếp diễn."

Liên quân hiện chưa xác nhận thông tin trên. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công được báo cáo là gây thương vong cho dân thường tại khu vực trên trong những tuần gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục