Liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ bổ sung cố vấn quân sự đến Iraq

Liên quân do Mỹ đứng đầu cho biết sẽ tăng gấp đôi số lượng cố vấn quân sự lên khoảng 450 người nhằm hỗ trợ quân đội Iraq trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul.
Liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ bổ sung cố vấn quân sự đến Iraq ảnh 1Binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Qayyara, cách Mosul 35km về phía nam, ngày 4/10/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Liên quân do Mỹ đứng đầu hôm 4/1 cho biết sẽ tăng gấp đôi số lượng cố vấn quân sự lên khoảng 450 người nhằm hỗ trợ quân đội Iraq trong chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul từ tay phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Người phát ngôn của liên quân, Đại tá John Dorrian nêu rõ: "Chúng tôi đã tăng số lượng các lực lượng cố vấn và hỗ trợ, những người sẽ sát cánh với giới chỉ huy Lực lượng an ninh Iraq (ISF) để cố vấn cho họ khi họ tiến quân cũng như phối hợp các hoạt động tác chiến."

Ông Dorrian cũng nói rằng sự tăng viện này là một trong số nhiều biện pháp nhằm "đẩy nhanh bước tiến của lực lượng an ninh Iraq."

Theo nguồn tin từ liên quân, hiện có khoảng 5.000 quân nhân Mỹ đóng tại Iraq và các lực lượng đặc biệt Mỹ cũng tham chiến chống IS trên bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục