Liên quân Mỹ không kích tiêu diệt 32 tay súng IS ở Syria

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR ngày 6/12 cho biết ít nhất 32 tay súng Nhà nước Hồi giáo IS đã bị tiêu diệt trong đợt không kích ​do lực lượng liên quân mà Mỹ đứng đầu tiến hành.
Liên quân Mỹ không kích tiêu diệt 32 tay súng IS ở Syria ảnh 1Máy bay liên quân tiến hành không kích ở Syria (Nguồn: AFP)

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria SOHR ngày 6/12 cho biết ít nhất 32 tay súng Nhà nước Hồi giáo IS đã bị tiêu diệt trong đợt không kích ​do lực lượng liên quân mà Mỹ đứng đầu tiến hành.

SOHR cho hay, liên quân đã thực hiện hàng loạt cuộc không kích tại bắc, đông và đông nam Raqa, thành trì của IS.

Ngoài 32 tay súng thiệt mạng, ít nhất 40 thành viên của tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới cũng đã bị tiêu diệt.

Hiện nhiều quốc gia, trong đó có Nga, Mỹ, Anh và Pháp đều đang tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Ngày 6/12, phát biểu trên tờ Sunday Times, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã coi cuộc không kích do Anh tiến hành là "phi pháp" và sẽ chỉ khiến khủng bố lan rộng, giống như chiến dịch không kích do liên quân tiến hành.

Chính quyền Assad chỉ công nhận chiến dịch không kích do Nga tiến hành, song phương Tây cho rằng máy bay Nga không chỉ nhắm vào mục tiêu IS mà tiêu diệt cả các nhóm "ôn hòa" do Mỹ ủng hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục