Liên quân Mỹ phá hủy trung tâm chỉ huy của IS tại Iraq

Ngày 18/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết lực lượng này đã phá hủy một tòa nhà tại khu liên hợp y tế chính ở phía Tây thành phố Mosul của Iraq, bị nghi là nơi IS đặt trụ sở chỉ huy.
Liên quân Mỹ phá hủy trung tâm chỉ huy của IS tại Iraq ảnh 1(Nguồn: iraqinews.com)

Reuters đưa tin, ngày 18/2, liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết lực lượng này trước đó một ngày đã phá hủy một tòa nhà tại khu liên hợp y tế chính ở phía Tây thành phố Mosul của Iraq, bị nghi là nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt trụ sở chỉ huy.

Liên quân cho rằng IS đã sử dụng tòa nhà trên để làm căn cứ quân sự và trung tâm điều khiển.

Tuyên bố của liên quân nêu rõ: “Thông qua các tin tức tình báo và do thám, liên quân đã xác nhận rằng IS không hề sử dụng tòa nhà này cho mục đích y tế và dân thường không được phép tiếp cận khu vực nêu trên.”

Trong khi đó, IS tuyên bố vụ tấn công trên đã khiến 18 người thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, cùng 47 người bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục