Liên quân Mỹ phủ nhận không kích làm 15 phụ nữ thiệt mạng ở Iraq

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã phủ nhận tiến hành vụ không kích làm 15 phụ nữ thiệt mạng tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Bắc Iraq trong tuần qua.
Liên quân Mỹ phủ nhận không kích làm 15 phụ nữ thiệt mạng ở Iraq ảnh 1Khói bốc lên sau cuộc không kích tại thị trấn Nawaran, cách thành phố Mosul 10km về phía đông, ngày 20/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 23/10, liên quân do Mỹ đứng đầu đã phủ nhận tiến hành vụ không kích làm 15 phụ nữ thiệt mạng tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở miền Bắc Iraq trong tuần qua.

Trước đó, Nga đã cáo buộc liên quân Mỹ đứng sau vụ việc hôm 21/10, trong đó giới chức địa phương nói rằng các phụ nữ tại một đền thờ ở thị trấn Daquq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích.

Người phát ngôn lực lượng liên quân, Đại tá John Dorrian nêu rõ: "Liên quân đã xác định chắc chắn rằng chúng tôi không tiến hành vụ không kích gây thương vong dân thường tại Daquq."

Ngoài lực lượng liên quân, các máy bay khác hoạt động trong khu vực nhiều khả năng là của Không quân Iraq hoặc đội bay của Lục quân nước này.

Văn phòng Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng định sẽ điều tra vụ việc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục