Liên quân pháo kích tấn công cứ điểm súng cối của IS ở Mosul

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã pháo kích một cứ điểm súng cối ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, cạnh hai tòa nhà trường học bỏ trống mà IS đã sử dụng để tấn công các lực lượng an ninh Iraq.
Liên quân pháo kích tấn công cứ điểm súng cối của IS ở Mosul ảnh 1Lực lượng Iraq giành quyền kiểm soát Al-Intisar, phía đông của thành phố Mosul ngày 31/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Lầu Năm Góc ngày 1/1 cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã pháo kích một cứ điểm súng cối ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, cạnh hai tòa nhà trường học bỏ trống mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng để tấn công các lực lượng an ninh Iraq.

Trong một tuyên bố, Lực lượng Tấn công Liên quân Hỗn hợp nêu rõ không có dân thường nào bị thương trong khu vực và thiệt hại đối với những tòa nhà trên chỉ ở mức tối thiểu.

Những trường học, giống như bệnh viện và nhà thờ Hồi giáo, được bảo vệ theo luật quốc tế.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Trong khi Liên quân nỗ lực bảo vệ người dân và tấn công các mục tiêu quân sự phù hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công IS ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào mà tính mạng của những đối tác của chúng tôi bị nguy hiểm theo Luật Xung đột Vũ trang"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục