Liên tiếp bắt các vụ chuyển hàng lậu lượng lớn qua biên giới

Lực lượng chức năng thu giữ trên 13 tấn vải may mặc các loại do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Vào lúc 3 giờ 30 ngày 3/1, trên sông biên giới khu vực Mốc 1370 - 800, lực lượng cơ động của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đồn Biên phòng Móng Cái, Quảng Ninh tiến hành kiểm tra khám xét 2 phương tiện đò máy số hiệu QN 5493, QN 4342 do Trần Thị Tuyến và Nguyễn Thanh Phương (Trung Hà, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ trên 13 tấn vải may mặc các loại do Trung Quốc sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trị giá số hàng ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Qua đấu tranh khai thác, chủ đò khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên Hùng.

Trước đó, ngày 2/1, tại km 260 thuộc địa phận huyện Hải Hà (Quảng Ninh), Đội Tuần tra kiểm soát giao thông 1-14, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ôtô tải, mang biển kiểm soát 14C-067.11 do Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1975) trú tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh điều khiển, thu giữ gần 3.000 khẩu súng nhựa các loại và 8 mặt hàng thương mại thuộc danh mục cấm.

Ngày 1/1, Đội Cảnh sát môi trường Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhà số 51B, đường Hùng Vương, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, phát hiện kho hàng chứa gần 1,5 tấn thuốc kháng sinh cho tôm, bột tăng trọng tạo nạc cho lợn và thuốc chữa bệnh gia súc, gia cầm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ kho hàng là bà Huang Bi Yong, sinh năm 1978 (trú tại Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc).

Hiện các đối tượng trên cùng toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục