Liên tiếp bắt các vụ vận chuyển gỗ lậu tại Đắk Lắk

Từ 4-6/11, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk đã mật phục, phát hiện và bắt giữ 4 vụ khai thác vận chuyển gỗ quý hiếm.
Liên tiếp trong 3 ngày, từ 4-6/11, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã mật phục, phát hiện và bắt giữ 4 vụ khai thác vận chuyển gỗ quý hiếm và gỗ nhóm III-IV với khối lượng khá lớn.

Rạng sáng 6/11, kiểm lâm đã bắt giữ 1 thuyền máy chở 5 hộp gỗ hương (0,5m3) đang chạy trên sông Sê Rê Pôk.

Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, bọn lâm tặc đã bỏ thuyền, nhảy xuống sông bơi thoát thân.

Cùng ngày, lực lượng kiểm lâm lại bắt giữ tiếp xe ôtô mang biển số 47K-8183 chở 25 lóng gỗ bằng lăng và gỗ dầu (nhóm III và nhóm IV) khối lượng khoảng 9m3 trên tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Krông Na, huyện Buôn Đôn về thành phố Buôn Ma Thuột.

Khi bị phát hiện, lái xe và những người trên xe đã để lại xe và tang vật rồi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 4/11 tại địa bàn Ea Tul, huyện Buôn Đôn, kiểm lâm phát hiện 1 xe cày càng chở 0,57m3 gỗ hương. Lâm tặc đã huy động đông đảo người dân ở gần đó gây áp lực, khống chế lực lượng kiểm lâm, đổ gỗ xuống đường rồi lái xe cày chạy thoát.

Ngày 5/11 kiểm lâm phát hiện lâm tặc tập kết bên hồ Chư Min 8 hộp gỗ hương, khối lượng hơn 0,6m3.

Ông Nguyễn Còn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, thời gian gần đây hầu như ngày nào lực lượng kiểm lâm của vườn cũng bắt được lâm tặc vận chuyển gỗ lậu, chủ yếu thuộc nhóm gỗ quý hiếm.

Tuy nhiên, việc ngăn chặn lâm tặc tại gốc như phát hiện, bắt quả tang lâm tặc khi đang thực hiện đốn, hạ gỗ là rất ít./.

Việt Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục