Liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá ở Hà Nội và Đà Nẵng

Lực lượng công an hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đã liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá, đang có xu hướng phát triển mạnh trong mùa World Cup.
Liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá ở Hà Nội và Đà Nẵng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: costaricantimes.com)

Trong ngày 26/6 và các ngày trước đó, lực lượng công an hai thành phố Hà Nội và Đà Nẵng đã liên tiếp triệt phá các ổ cá độ bóng đá, đang có xu hướng phát triển mạnh trong mùa World Cup.

Chiều 26/6, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội, triệt phá một đường dây đánh bạc hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet hoạt động trên địa bàn liên tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh với tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá trên 7,6 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện kế hoạch số 86 của Giám đốc công an thành phố Hà Nội về đấu tranh phòng chống tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet trong tháng cao điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện một ổ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền theo hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet hoạt động trên địa bàn quận Hoàng Mai từ đầu World Cup 2014. Công an quận Hoàng Mai đã lập chuyên án đấu tranh với ổ nhóm này.

Trước đó, ngày 24/6, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức phá án, thu giữ tang vật gồm tiền cá độ hơn 70,1 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 1 iPad, 1 laptop, 3 bộ máy vi tính sử dụng vào việc tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an đã triệu tập 11 đối tượng về trụ sở đấu tranh, bước đầu làm rõ vai trò tổ chức đánh bạc, đánh bạc của 7 đối tượng gồm Dương Mạnh Tùng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 14 ngõ 44 Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng (1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích); Lê Tuấn Anh, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại 11 Tổ 62 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Gia Thành, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú 1B Ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Nguyễn Chí Thanh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại P204-6A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội; Chu Tất Khang, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại 23 tổ 62 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Thanh Hà, sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại số 4/53 ngõ Giếng Mứt, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lưu Ngọc Sơn, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại 89 Lý Thường Kiệt, Thị Cầu, Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 10/6/2014, Dương Mạnh Tùng sử dụng tài khoản "38rc0103" đăng nhập trang web www.ag.332bet.com để tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet đối với các trận bóng đá thuộc giải World Cup 2014.

Tài khoản của Tùng có tổng số 13 tài khoản con hoạt động với tổng giới hạn tín dụng là 25.000 USD. Tùng được thanh toán tài khoản này với tỷ giá 1USD bằng 12.000 đồng.

Với tài khoản này, Tùng tạo lập 9 tài khoản con, trong đó có 3 tài khoản do Tùng sử dụng, 6 tài khoản còn lại giao cho Lê Tuấn Anh, Lê Gia Thành, Lê Thanh Hà cùng 2 đối tượng có tên Hằng và Hùng (chưa xác định được lai lịch). Tuấn Anh sử dụng 1 tài khoản do Tùng cấp và tiếp tục giao cho Nguyễn Chí Thanh, Chu Tất Khang và Lưu Ngọc Sơn.

Các đối tượng này trực tiếp cá độ và nhận cá độ của các con bạc khác trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, huyện Phú Xuyên và tỉnh Bắc Ninh, sau sử dụng tài khoản được giao, đăng nhập vào trang web www.332bet.com để trực tiếp đặt cửa, cá độ.

Từ ngày 10/6/2014 đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, triệt phá, toàn bộ 13 tài khoản con do ổ nhóm này tạo lập và sử dụng đã giao dịch cá độ với tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng. Trong đó, có trên 6,9 tỷ đồng là tiền đặt cửa và 1,5 tỷ đồng là tiền thực tế luân chuyển thắng, thua, còn lại là các khoản tiền hoa hồng, khấu trừ khác.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý trước pháp luật.

Ngày 26/6, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Nhật Hoàng (sinh năm 1979), Lê Quốc Thắng (sinh năm 1990) và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1985) để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Khoảng 23 giờ 15 phút ngày 24/6, tổ trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Hòa Vang bất ngờ ập vào quán cà phê Green (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn) do Trương Nhật Hoàng làm chủ, bắt quả tang Hoàng cùng với sự trợ giúp của Lê Quốc Thắng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng và đánh xóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 7,2 triệu đồng, tạm giữ 36 triệu đồng trên người các đối tượng.

Cùng thời điểm trên, một tổ trinh sát khác của Công an huyện Hòa Vang bất ngờ ập vào nhà Lê Anh Tuấn (thường trú tại thôn Quan Nam 1, xã Hòa Liên) bắt quả tang Tuấn đang thực hiện hành vi ghi cá độ bóng đá trên mạng. Cơ quan chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng cùng nhiều chứng từ trên máy tính của Tuấn để ghi cá cược.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện tụ điểm cá độ bóng đá tại quán cà phê 47 ở địa chỉ số 130 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà.

Thời điểm World Cup 2014 khởi tranh, tụ điểm này hoạt động khá sôi nổi, mỗi đêm có hàng chục con bạc tham gia. Cơ quan Công an đã bắt quả tang 15 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tạm giữ 18,1 triệu đồng, 36 tịch ghi tỉ số cá độ bóng đá, 38 trang mạng cá độ bóng đá in sao từ máy vi tính của chủ quán, 10 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Từ 19/6 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và triệt phá 8 tụ điểm cá độ bóng đá với tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng. Các trận đấu tại World Cup 2014 còn tiếp tục nên việc tổ chức ghi độ bóng đá sẽ diễn biến phức tạp và gây hậu quả khó lường. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, triệt xóa các tụ điểm cá độ bóng đá trá hình cần thực hiện quyết liệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục