Liên tiếp xảy ra các vụ du khách bị bắt cóc ở Tây Bắc Nigeria

Ít nhất 23 du khách đã bị các tay súng bắt cóc ở bang Kaduna, miền Tây Bắc Nigeria khi đang đi dọc theo tuyến đường nguy hiểm Birnin-Gwari tại Kaduma - địa bàn trú ẩn và hoạt động của những kẻ bắt cóc
Liên tiếp xảy ra các vụ du khách bị bắt cóc ở Tây Bắc Nigeria ảnh 1(Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 8/6, ít nhất 23 du khách đã bị các tay súng bắt cóc ở bang Kaduna, miền Tây Bắc Nigeria.

Truyền thông địa phương cho biết các du khách này đang đi dọc theo tuyến đường nguy hiểm Birnin-Gwari tại Kaduna và bị các tay súng bắt cóc tại Kwanar-Tsauni, thuộc địa phận giữa làng Udawa và Labi.

Tuyến đường này được xem là địa bàn trú ẩn và hoạt động của những kẻ bắt cóc.

[Mỹ cảnh báo nguy cơ bắt cóc du khách nước ngoài ở Philippines]

Kể từ đầu năm, hàng chục vụ tấn công đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc Nigeria, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định tình hình.

Tuyến đường cao tốc Birnin-Gwari trở thành một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất miền Bắc Nigeria.

Gần đây, ngày 31/5, ít nhất 25 hành khách đã bị các tay súng bắt cóc cũng trên tuyến đường này.

Tháng trước, quân đội Nigeria xác nhận 107 hành khách bị bắt cóc trên đường cao tốc Birnin-Gwari-Kaduna.

Hoạt động gần đây của các tay súng trên trục đường này đã buộc quân đội Nigeria phải triển khai nhiều lực lượng hơn để ngăn chặn các vụ giết người, phá hoại tài sản…

Một liên đoàn vận tải của địa phương đã cảnh báo các thành viên hạn chế đi qua lộ trình này cho đến khi quân đội thiết lập lại an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục