Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây thương vong tại Đà Lạt

Sáng 1/6, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại quán cơm Hiền Ty ở số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, làm hai người bị thương.
Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn gây thương vong tại Đà Lạt ảnh 1(Ảnh minh họa: Thế Vinh/TTXVN)

Sáng 1/6, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại quán cơm Hiền Ty ở số 39 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, làm hai người bị thương.

Vào thời điểm trên, anh Trần Văn Long (28 tuổi) nhân viên trạm xăng dầu gần đó đến quán cơm để thay bình gas mới thì bất ngờ bị xì, gặp lửa gây nổ.

Tiếng nổ lớn làm đồ đạc trong quán bị hư hại, ốp trần nhà bị sập, gây rung chuyển những căn nhà xung quanh.

Vụ tai nạn khiến anh Long và anh Đỗ Văn Luận (nhân viên quán cơm) bị bỏng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Lâm Đồng điều 3 xe cứu hỏa tới hiện trường dập tắt đám cháy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, chiều 31/5, tại Đà Lạt xảy ra trận mưa xối xả kéo dài hơn một giờ đồng hồ khiến nhiều con đường ở thành phố bị ngập nước cục bộ, nhiều nhà dân và rau màu bị ngập úng.

Sau trận mưa lớn, ông Trần Văn Định (trú tại khu vực Chi Lăng), cùng vài người khác ra khơi thông suối ở khu vực cầu Ngô Văn Sở. Bất ngờ ông Định bị trượt chân ngã xuống suối và bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi xuống hồ Mê Linh.

Người dân lập tức bơi ra hồ vớt, đưa nạn nhân đi sơ cứu ở Bệnh xá quân dân y của Học viện Lục quân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng ông Định đã không qua khỏi.

Như vậy, trong vòng một tháng qua, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có 3 người bị thiệt mạng do rơi xuống suối và bị mưa lũ cuốn trôi.

Ba ngày trước, tại đường Hoàng Hoa Thám, phường 10 (khu Trại Hầm) xảy ra vụ sập tường rào đá đè chết hai công nhân đang thi công cống thoát nước.

Điều đáng nói, hai nạn nhân là chú cháu ruột, cùng quê Thái Nguyên vào làm công nhân tại Đà Lạt, có gia cảnh khó khăn.

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương và công ty nơi hai nạn nhân làm việc đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân đưa thi thể người thân về quê nhà mai táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục