Lĩnh 20 năm 6 tháng tù giam về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép

Trong tháng 10/2020, Triệu Văn Dũng và Nông Văn Minh đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội, đưa trót lọt 17 người từ biên giới Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, nhận 1.800 nhân dân tệ.
Lĩnh 20 năm 6 tháng tù giam về hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép ảnh 1Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Trí Tuệ/TTXVN phát)

Ngày 15/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Văn Dũng (sinh năm 1985) và Nông Văn Minh (sinh năm 1981) cùng trú tại xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2020, Triệu Văn Dũng được một người đàn ông Trung Quốc (không rõ thông tin) liên lạc qua ứng dụng Wechat để thuê đón, đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với giá thỏa thuận 100 nhân dân tệ/người.

Triệu Văn Dũng đã đồng ý và rủ Nông Văn Minh cùng thực hiện.

[Tây Ninh: Bắt 9 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới]

Trong tháng 10/2020, Dũng và Minh đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội, đưa trót lọt 17 người từ biên giới Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, nhận 1.800 nhân dân tệ.

Ngày 28/10, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội lần thứ ba, hai đối tượng trên bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Căn cứ hành vi phạm tội của hai bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Triệu Văn Dũng 12 năm 6 tháng tù giam, Nông Văn Minh 10 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục